Cắt đứt liên lạc với thế giới

27/10/2005 22:22 GMT+7

Đánh dấu sự kiện đất nước bị người Ý xâm lăng vào năm 1911, hôm 27/10, nhà chức trách Libya đã chặn tất cả các cuộc gọi điện thoại từ nước ngoài.

Bắt đầu từ sáng sớm đến 6 giờ chiều, người ở nước ngoài gọi tới số điện thoại tại Libya chỉ nhận được thông điệp bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh, giải thích rằng cuộc gọi bị chặn lại để "lên án tội ác ghê rợn" mà Ý đã gây ra tại quốc gia Bắc Phi. Theo tờ La Repubblica của Ý thì đường hàng không và đường biển cũng bị nhà chức trách Libya "niêm phong" trong ngày này. Đầu tháng 10, Libya cũng có một ngày gọi là "ngày báo thù" nhằm đánh dấu sự kiện những cư dân gốc Ý bị trục xuất vào năm 1970. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ý S.Berlusconi hồi tháng 10.2004 (ảnh), lãnh đạo Libya M.Gaddafi gợi ý đổi "ngày báo thù" thành "ngày hữu nghị" để đánh dấu quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước từng là kẻ thù của nhau.

Đ.H
(Theo Khaleej Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.