Cảnh sát Ý đồng loạt đổ bệnh

04/01/2015 06:30 GMT+7

Khoảng 83,5% cảnh sát ở thủ đô Rome (Ý) có lịch trực vào đêm giao thừa đã cáo ốm hoặc vì các lý do khách quan khác, theo tờ La Repubblica.

Khoảng 83,5% cảnh sát ở thủ đô Rome (Ý) có lịch trực vào đêm giao thừa đã cáo ốm hoặc vì các lý do khách quan khác, theo tờ La Repubblica.

Cảnh sát Ý đụng độ với người biểu tình - Ảnh: Reuters
Cụ thể, 835 người trong số chừng 1.000 cảnh sát phải làm nhiệm vụ trong đêm 31.12 đã xin nghỉ vì phải… hiến máu hoặc ngã bệnh đột xuất.
Giới chức chính phủ xem sự việc “không thể chấp nhận được” vì có thể gây nguy hiểm cho công chúng.
Theo thống kê, khoảng 600.000 người đã đổ ra khắp đường phố ở Rome để chào đón năm mới. Thủ tướng Matteo Renzi đã chỉ trích vụ việc, đồng thời kêu gọi thay đổi luật lao động trong ngành dịch vụ công năm 2015.
Nhà chức trách cảnh báo có thể sẽ đưa ra hình phạt thích đáng đối với các quan chức vắng mặt với lý do không hợp lý. Tuy nhiên, đại diện cảnh sát ở Rome phân bua lực lượng cảnh sát thủ đô còn mỏng song công việc lại quá tải.
“Toàn bộ chúng tôi có 5.900 người mà lẽ ra phải là 9.400 người. Với con số này, chúng tôi không thể trực 24/24 trong 7 ngày mỗi tuần”, Hãng tin AdnKronos dẫn lời một quan chức thuộc công đoàn cảnh sát ở Rome cho hay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.