Cảnh sát Victoria treo thưởng kỷ lục cho kỳ án giết người hàng loạt

21/10/2017 11:55 GMT+7

Cảnh sát bang Victoria (Úc) vừa treo thưởng với tổng số tiền 6 triệu AUD (106,5 tỉ đồng) cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ một hoặc nhiều hung thủ sát hại 6 phụ nữ ở thành phố Melbourne trong thập niên 1980.

Các nạn nhân, tuổi từ 14 đến 73, của vụ án nổi tiếng này lần lượt mất tích trong giai đoạn 1980-1981. Tất cả đều đi bộ xung quanh khu vực Tynong North và Frankston thuộc đông bắc Melbourne, theo tờ Herald Sun.
Sau đó, cảnh sát lần lượt tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân bị chôn trong bụi rậm ở các vị trí khác nhau và phát hiện đồ dùng cá nhân của mỗi nạn nhân đều bị lấy đi.

tin liên quan

Úc truy tố 4 bị cáo giết một người gốc Việt
(TNO) Báo The Age của Úc ngày 22.2 đưa tin thêm 2 người bị truy tố liên quan đến cái chết của một người gốc Việt 18 tuổi ở khu vực phía tây thành phố Melbourne hồi năm ngoái, nâng số bị cáo bị xét xử về vụ việc này lên 4 người.
Hồi năm 1998, giới chức đã lập một đội đặc nhiệm để điều tra những vụ giết người nói trên, nhưng cho đến nay vẫn chưa có người nào bị khởi tố. Giới điều tra cũng đã hỏi hơn 2.000 người và một số người liên quan đã được xác định, nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự.
Do đó, cảnh sát Victoria ngày 21.10 thông báo treo 6 giải thưởng với mỗi giải trị giá 1 triệu AUD cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới bắt giữ và kết tội những người đứng sau các vụ giết người nói trên.
“Giới điều tra đang tìm kiếm sự hỗ trợ của công chúng để giải quyết 6 vụ giết người này và kêu gọi bất kỳ ai biết những tội phạm và người chịu trách nhiệm liên hệ với cảnh sát”, Sở cảnh sát Victoria nhấn mạnh trong thông cáo.
Cũng theo thông cáo, 6 triệu AUD là mức thưởng cao nhất từ trước tới nay do Sở Cảnh sát Victoria đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.