Cảnh sát Úc rút khỏi Đông Timor

15/12/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Ngày 15.12, những nhân viên cảnh sát Úc cuối cùng đã rút khỏi CHDC Đông Timor. Các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế cũng chuẩn bị kết thúc 13 năm hiện diện tại quốc gia này.

(TNO) Ngày 15.12, những nhân viên cảnh sát Úc cuối cùng đã rút khỏi CHDC Đông Timor. Các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế cũng chuẩn bị kết thúc 13 năm hiện diện tại quốc gia trẻ tuổi ở châu Á này, nơi có hàng ngàn người đã thiệt mạng vì bất ổn chính trị.

Theo AFP, 8 cảnh sát Úc cuối cùng đã rời khỏi thủ đô Đông Timor Dili trong ngày hôm nay, trong khi Liên Hiệp Quốc chuẩn bị kết thúc sứ mạng gìn giữ hòa bình tại Đông Timor vào ngày 31.12 tới.

Các lực lượng quốc tế đã bắt đầu rút khỏi Đông Timor kể từ tháng 10.2012, khi Liên Hiệp Quốc giao trả dần trách nhiệm quản lý, đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng cảnh sát và quân đội nước này.

Chỉ huy lực lượng cảnh sát Úc tại Đông Timor, bà Charmaine Quade, tự tin cho rằng chính phủ Đông Timor đủ khả năng đảm bảo nền an ninh quốc gia.

Úc điều động tổng cộng 50 cảnh sát đến đồn trú tại Đông Timor kể từ năm 2006. Úc đã bắt đầu cho rút 390 binh sĩ và cảnh sát ra khỏi Đông Timor kể từ hồi tháng 10.

Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế lần đầu tiên tiến vào Đông Timor năm 1999 sau một vụ bạo lực đẫm máu do bất ổn chính trị ở đất nước này.

Hồi năm 2008, Tổng thống Jose Ramos-Horta và Thủ tướng Xanana Gusmao đã thoát khỏi một vụ ám sát.

Phúc Duy

>> Úc xử nhóm tấn công sinh viên VN
>> Thủ tướng Úc “cảnh báo”ngày tận thế
>> Ấn, Indonesia, Úc hợp tác về Ấn Độ Dương
>> Tàu chiến Úc bị cướp vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.