Cảnh sát Trung Quốc giải cứu 94 trẻ em, phụ nữ bị bắt cóc

28/09/2013 15:05 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu 92 trẻ em và 2 phụ nữ bị bắt cóc đem đi bán và bắt giữ 301 nghi phạm.

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu 92 trẻ em và 2 phụ nữ bị bắt cóc đem đi bán và bắt giữ 301 nghi phạm.

 
Cảnh sát giải cứu 92 trẻ em Trung Quốc bị bắt cóc đem đi bán - Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã bắt giữ 301 nghi phạm trong đường dây buôn người này vào ngày 11.9, giải cứu các trẻ em nhưng không công bố giới tính, Tân Hoa xã dẫn thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc ngày 27.9.

Băng nhóm buôn người này bắt cóc trẻ em, phụ nữ ở tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên rồi chở các nạn nhân đến các khu vực khác ở Trung Quốc để bán, theo thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ, đặc biệt là ở vùng nông thôn, cộng với chính sách một con khiến cho nạn mua bán trẻ em (nhất là bé trai) và phụ nữ ngày càng gia tăng tại Trung Quốc.

Bọn tội phạm bắt cóc rồi bán phụ nữ cho những người đàn ông ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa ở Trung Quốc, do họ không thể tìm được vợ.

Nguyên nhân chính khiến những người đàn ông Trung Quốc không tìm được vợ là do dân số mất cân bằng giới tính, nam nhiều hơn nữ vì các cặp vợ chồng chuộng sinh con trai hơn con gái.

Tân Hoa xã cho hay chính quyền Trung Quốc đang cân nhắc điều chỉnh luật, áp dụng các “hình phạt nặng” hơn đối với những người mua và bán trẻ em, kể cả những bậc cha mẹ nhẫn tâm bán con.

Phúc Duy

>> Trung Quốc bắt 355 nghi phạm buôn người, giải cứu 89 trẻ em
>> FBI truy quét mại dâm trẻ em, cứu 105 trẻ
>> Thụy Sĩ phá đường dây buôn người Thái Lan
>> Ấn Độ phá đường dây buôn người
>> Trung Quốc phá đường dây buôn người, giải cứu 181 trẻ em 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.