Cảnh sát Trung Quốc bắn hạ kẻ dùng súng, lựu đạn khống chế nhiều con tin

13/01/2020 15:00 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc đã nổ súng giết chết một kẻ bắt cóc 3 con tin và khống chế họ bằng súng tự tạo, trong một vụ việc hiếm hoi có liên quan đến súng ống tại nước này.

Truyền thông trong nước hôm 13.1 đưa tin vụ việc xảy ra tại Hồi Hột, thủ phủ khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, vào khoảng 11 giờ hôm chủ nhật (12.1).
Nghi phạm họ Châu đã nổ phát súng đe dọa, theo cảnh sát Hồi Hột thông báo trên Weibo.
Sau thời gian giằng co, đến chiều 12.1, phía cảnh sát quyết định bắn hạ nghi phạm trước khi tháo thành công ngòi điểm hỏa thiết bị nổ trên người các con tin.
Cuộc điều tra đang được tiến hành, theo AFP.
Hồi tháng 3 năm ngoái, 3 người đã bị thương trong vụ tấn công đồn cảnh sát tại tỉnh Liêu Ninh.
Và vào tháng 7.2018, một thanh niên 26 tuổi đã kích nổ thiết bị tự tạo bên ngoài sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, may mắn không ai khác bị thương ngoài nghi phạm.
Tuy nhiên, những trường hợp liên quan đến súng, thiết bị nổ tự tạo hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc vì chính quyền nước này khống chế việc sở hữu súng đạn, thuốc nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.