Cảnh sát Trung Quốc bắn chết 3 phần tử ‘khủng bố Tân Cương’

14/07/2015 14:56 GMT+7

(TNO) Cảnh sát thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã bắn chết ba người đàn ông được truyền thông Trung Quốc gọi là các phần tử "khủng bố Tân Cương", BBC cho hay hôm nay 14.7.

(TNO) Cảnh sát thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã bắn chết ba người đàn ông được truyền thông Trung Quốc gọi là các phần tử "khủng bố Tân Cương", BBC cho hay hôm nay 14.7.

Cảnh sát Thẩm Quyến bắn chết 3 'khủng bố Tân Cương' - Ảnh minh họa của Reuters
Một cuộc bố ráp của cảnh sát đã diễn ra vào chiều 13.7 nhằm bắt những kẻ "khủng bố". Khu tự trị Tân Cương là nơi nhiều lần xảy ra những cuộc đụng độ liên quan đến những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở đây. Cuộc đụng độ chiều 13.7 xảy ra ở Thẩm Dương, cách Tân Cương 4.000 km.
Báo đài Trung Quốc dẫn lại một thông báo từ tài khoản của chính quyền tỉnh Liêu Ninh đăng trên mạng xã hội Weibo về vụ bố ráp này. Tuy nhiên, đến sáng 14.7, dòng thông báo trên bị gỡ khỏi trang Weibo trên mà không có lời giải thích nào.
BBC mô tả từ những thông tin trên Weibo cho hay cảnh sát truy bắt 16 người được gọi là "nghi can khủng bố". Cảnh sát đột nhập vào một căn hộ của một tòa nhà và bị 4 người cầm dao dài tấn công. Vừa tấn công, họ vừa la hét những khẩu hiệu 'thánh chiến'.
Cảnh sát buộc phải rút lui để điều thêm viện binh. Hơn 200 người được huy động đến, trong đó có lực lượng chống khủng bố.
Hình ảnh của các cuộc truy bắt được đăng trên tài khoản Weibo thuộc sở hữu của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy lực lượng vũ trang bao vây khắp tòa nhà, BBC mô tả. Cảnh sát nói rằng họ bắt giữ một người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ, 28 tuổi, và 3 đứa trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.