Cảnh sát thu hồi toàn bộ trang sức bị lấy trong vụ cướp hiếm có giữa Paris

12/01/2018 08:43 GMT+7

Có thông tin là băng cướp Pink Panthers (Báo Hồng), với phần lớn thành viên là cựu quân nhân, đứng sau vụ cướp táo tợn trên

Cảnh sát Pháp đã thu hồi toàn bộ số nữ trang bị lấy đi trong một vụ cướp táo tợn hiếm thấy tại cửa hàng trang sức của khách sạn nổi tiếng Ritz, tọa lạc ở khu "sang chảnh" ở thủ đô Paris (Pháp).
“Tôi có thể xác nhận rằng mọi món nữ trang bị đánh cắp đã được tìm thấy trong chiếc túi được cảnh sát thu hồi gần hiện trường”, Reuters dẫn một nguồn tin thân cận giới chức điều tra Pháp ngày 12.1 cho biết.
Theo nhà chức trách Pháp, toàn bộ số nữ trang bị cướp trị giá khoảng 4,5 triệu euro (122 tỉ đồng) đều được đựng trong chiếc túi do một trong 5 thành viên băng cướp vứt lại gần hiện trường.
Một ngày trước đó, băng cướp gồm 5 tên trang bị súng và rìu xông vào cửa hàng nữ trang kể trên.
Theo truyền thông Pháp, bọn chúng chĩa súng uy hiếp 2 nhân viên, rồi dùng rìu đập kính lấy đi số trang sức kể trên.
Khi cảnh sát ập tới, 3 tên cướp không kịp trốn thoát đã bị bắt giữ.
Hai tên cảnh giới bên ngoài đã kịp trốn thoát bằng xe máy và xe hơi. Lực lượng an ninh hiện vẫn đang truy lùng 2 nghi phạm này.
Truyền thông Pháp cho hay túi xách chứa nữ trang do nghi phạm chạy xe máy vứt lại khi va chạm với một khách bộ hành.
Chiếc xe hơi do nghi phạm trốn thoát còn lại sử dụng đã được tìm thấy tại vùng ngoại ô Sannois của Paris.
Một số nhân chứng kể lại họ nghe nhiều tiếng súng nổ trên đường phố. Cảnh sát khẳng định không có thương vong.
Trong khi đó, tờ The Mirror cho hay giới chức Pháp đang điều tra thông tin cho rằng băng cướp Pink Panthers (Báo Hồng) đứng sau vụ cướp táo tợn trên.
Với phần lớn thành viên là cựu quân nhân từng tham gia các cuộc xung đột ở Nam Tư cũ, nhóm Pink Panthers đã thực hiện nhiều vụ cướp trên khắp nước Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.