Cảnh sát Thái bị cấm ngăn cản tuần hành

28/01/2018 08:15 GMT+7

Tòa hình sự Thái Lan vừa ra phán quyết buộc cảnh sát nước này không ngăn cản, mà phải tạo điều kiện cho người dân tuần hành vì mục đích dân sự.

Trước đó, mạng lưới “People GO” (tạm dịch: Người dân bước đi), tập hợp 97 tổ chức dân sự dự kiến tổ chức cuộc đi bộ trong khoảng 1 tháng, kéo dài 450 km bắt đầu từ thủ đô Bangkok đến tỉnh Khon Kaen, miền bắc Thái Lan, nhằm kêu gọi quan tâm đến các vấn đề phúc lợi, y tế, an toàn thực phẩm, tự do biểu đạt và nhân quyền, nhưng bị cảnh sát ngăn chặn dù họ đã thông báo trước.
Cảnh sát cho rằng nhóm này vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người vì mục đích chính trị, vốn do quân đội đưa ra sau khi tiến hành đảo chính hồi năm 2014. Tuy nhiên, tòa cho rằng người dân vẫn có quyền tụ tập và diễu hành, đồng thời yêu cầu cảnh sát tháp tùng để đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành đến khi kết thúc vào khoảng giữa tháng tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.