Cảnh sát New York bắt nghi can cưỡng hiếp nhờ công nghệ nhận dạng khuôn mặt

31/08/2020 10:54 GMT+7

Sở Cảnh sát New York (Mỹ) trước đó đăng tải lên mạng đoạn clip nghi phạm tìm cách cưỡng hiếp cô gái ở ga tàu điện ngầm để nhờ người dân giúp nhận dạng.

Trong thông báo đăng trên Twitter ngày 30.8 (giờ Mỹ), Sở Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) thông báo đã bắt giữ được nghi phạm ngay trong ngày nhờ dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt.
Nghi phạm được xác định là Jose Reyes, cư dân ở khu Bronx thuộc thành phố New York.
Cảnh sát cho biết họ cũng nhận được 3 tin báo từ người dân giúp “khoanh vùng” nơi nghi phạm sống.
Theo cảnh sát thành phố New York, nghi phạm Reyes tấn công một cô gái 25 tuổi ngay tại ga tàu điện ngầm ở phố Lexington vào trưa 29.8.
Hình ảnh từ đoạn clip được lan truyền trên mạng cho thấy Reyes định giở trò đồi bại với cô gái trên thì bị mọi người gần đó la hét phản đối, buộc y phải bỏ đi. Nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Nghi phạm định cưỡng hiếp cô gái

Chụp từ clip

Nghi phạm đã bị khởi tố tội tìm cách cưỡng hiếp, tấn công và quấy rối người khác, theo Sở Cảnh sát New York.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.