Cảnh sát Hồng Kông lên án vụ biểu tình

17/09/2019 07:31 GMT+7

Trong tuyên bố đưa ra ngày 16.9, cảnh sát Hồng Kông đã lên án những hành vi bạo lực không tôn trọng pháp luật của người biểu tình quá khích một ngày trước đó.

Theo tờ South China Morning Post dẫn thông cáo trên, việc một số người quá khích đập phá, ném bom xăng bên ngoài trạm xe điện ngầm ở khu Kim Chung và Loan Tể cùng các đồn cảnh sát gần đó đã uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của những người có mặt tại hiện trường. Cảnh sát trước đó đã cấm biểu tình do lo ngại tình trạng bạo lực tái diễn.

[VIDEO] Thêm một cuối tuần Hồng Kông sống với lửa khói, vòi rồng

Trước diễn biến trên, cảnh sát đã phun hơi cay và vòi rồng (ảnh) để giải tán đám đông. Đài CNN đưa tin ít nhất 28 người bị thương trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình nổ ra hôm 15.9. Đến sáng qua, nhiều cửa hàng đã mở cửa và các dịch vụ đường sắt nói trên đã hoạt động trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.