Cảnh sát Hồng Kông 'sẽ bắn' nếu người biểu tình cướp súng

24/09/2019 14:07 GMT+7

Chủ tịch Hiệp hội Sĩ quan cảnh sát Hồng Kông, ông Lâm Chí Vỹ cảnh báo cảnh sát có thể buộc phải nổ súng nếu người biểu tình cố cướp súng của họ.

“Đó lá quyết định duy nhất và cần thiết nếu người biểu tình cướp súng của cảnh sát”, ông Lâm nói với tờ South China Morning Post ngày 24.9.
Cảnh sát đã cảnh cáo sẽ nổ súng bắn đạn thật vào những người biểu tình quá khích ném bom xăng trong vụ đụng độ hôm 21.9, theo ông Lâm. Lúc đó, một số người biểu tình đã cố cướp súng của cảnh sát nhưng bất thành.

Bức ảnh thể hiện người biểu tình cưới súng cảnh sát hôm 21.9

Ảnh chụp màn hình RTHK

[VIDEO] Cảnh sát Hồng Kông chịu áp lực lớn, nhưng sẽ không dung dưỡng lạm dụng vũ lực

“Chúng tôi lên án các phần tử quá khích trà trộn vào cuộc tuần hành để kích ngòi bạo động. Tôi thắc mắc là những người biểu tình đã chuẩn bị tâm lý trước việc đe dọa mạng sống của cảnh sát và thường dân hay chưa? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động”, ông Lâm cảnh báo.
Cuộc biểu tình phản đối chính quyền đặc khu ở Hồng Kông kéo dài từ tháng 6 đến nay không có dấu hiệu giảm và nhiều lần biến thành bạo động, bất chấp Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga kêu gọi đối thoại.

[VIDEO] Bạo lực Hồng Kông: người biểu tình đánh người phản đối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.