Cảnh sát Hàn Quốc rượt đuổi và bắn bị thương binh sĩ Mỹ

03/03/2013 21:50 GMT+7

(TNO) Ngày 3.3, cảnh sát Hàn Quốc bắn bị thương một binh sĩ Mỹ sau một cuộc rượt đuổi xe hơi tốc độ cao tại thủ đô Seoul.

Binh nhất người Mỹ, 23 tuổi (danh tính chưa được công bố), bị bắn trúng vai vào rạng sáng 3.3 (giờ địa phương), theo tin tức từ hãng tin Yonhap.

Cảnh sát đã tiếp cận hai binh sĩ Mỹ tại khu giải trí Itaewon ở Seoul sau khi nhận được tin báo cho rằng hai người này đe dọa người đi đường bằng súng hơi.

Khi cảnh sát đến, hai binh sĩ bỏ chạy bằng xe hơi với tốc độ cao, tông vào một vài chiếc xe khác trên đường, chạy thêm một đoạn khoảng 10 km trước khi đi vào một ngõ cụt.

Cảnh sát nổ súng nhắm vào hai binh sĩ này khi họ cố gắng chạy xe tông vào xe cảnh sát. Cuối cùng, hai binh sĩ này bỏ chạy về khu căn cứ quân sự số 8 của Mỹ ở gần đó.

Theo AFP, có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Phúc Duy

>> Tàu chiến Trung Quốc "chạm mặt" Hải quân Hàn Quốc
>> Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân
>> Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn thủ tướng mới
>> Hàn Quốc "giảng dạy bắt buộc" về quần đảo tranh chấp
>> Triều Tiên cảnh báo chỉ huy Mỹ ở Hàn Quốc
>> Nữ sinh viên Hàn Quốc bị cưỡng hiếp khi đi du lịch Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.