Cảnh sát Hàn Quốc bắt một người Việt bị nghi trộm gần 1.000 món đồ

04/08/2019 20:00 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ một nam du khách Việt Nam với cáo buộc lấy trộm số lượng lớn quần áo hàng hiệu tại các cửa hàng khác nhau ở thủ đô Seoul.

Tờ The Korea Herald dẫn thông báo từ đồn cảnh sát quận Jongno cho hay nghi phạm 32 tuổi đã “cuỗm” tổng cộng 958 món hàng quần áo trị giá tổng cộng 36 triệu won (694 triệu đồng) từ 7 cửa hàng khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 24.7.
Theo nhà chức trách, người này giấu những món đồ ăn cắp vào chiếc túi xách được thiết kế đặc biệt để có thể qua mặt máy quét chống trộm tại các cửa hàng thời trang.
Nghi phạm người Việt đến Hàn Quốc bằng thị thực du lịch hôm 15.7. Sau khi bị bắt, người này khai với cảnh sát định gửi lô hàng trộm được về cho một đồng phạm ở Việt Nam.
Theo cảnh sát Hàn Quốc, họ đã thu hồi toàn bộ số áo quần bị đánh cắp, bao gồm cả những món hàng đã được gửi về VN.
Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.