Cảnh sát Bosnia đột kích vào ngôi làng treo cờ IS

06/02/2015 10:32 GMT+7

(TNO) Cảnh sát đặc nhiệm ngày 5.2 đã tiến hành cuộc đột kích vào một ngôi làng ở Bosnia, nơi tập trung nhiều người Hồi giáo, sau khi truyền thông địa phương đăng tải những bức ảnh cho thấy nhiều ngôi nhà ở làng này treo cờ của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

(TNO) Cảnh sát đặc nhiệm ngày 5.2 đã tiến hành cuộc đột kích vào một ngôi làng ở Bosnia, nơi tập trung nhiều người Hồi giáo, sau khi truyền thông địa phương đăng tải những bức ảnh cho thấy nhiều ngôi nhà ở làng này treo cờ của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cảnh sát đặc nhiệm Bosnia - Ảnh: Reuters
Vào thời điểm cảnh sát đặc nhiệm đến làng Gornja Maoca thì “cờ IS không được treo trên những nóc nhà”, Kristina Jozic, nữ phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát quốc gia Bosnia (SIPA), cho biết.
Đài truyền hình FTV (Bosnia) ngày 4.2 phát sóng những bức ảnh cho thấy cờ trắng đen của IS treo trên những nóc nhà ở làng này.
Trong những năm gần đây, làng Gornja Maoca liên tục là mục tiêu của nhiều cuộc đột kích của cảnh sát.
Cảnh sát đã đột kích vào làng Gornja Maoca hồi cuối năm 2014, bắt giữ 26 người bị tình nghi là thành viên của IS và một số nhóm cực đoan ở Syria và Iraq. Nhưng chỉ có một trong số 26 nghi phạm này bị buộc tội “khủng bố”. Đó là Husein Bosnic dit Bilal, một thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo cực đoan ở Bosnia.
Tình báo Bosnia ước tính có 150 tay súng Bosnia đang tham gia các nhóm khủng bố hoặc cực đoan ở Iraq hoặc Syria và khoảng 20 người đã bị giết. Một số tay súng Bosnia đã trở về nước có nguy cơ tiến hành những vụ tấn công khủng bố ngay tại nước nhà.
IS, chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, nổi lên trong thời gian gần đây với những vụ thảm sát man rợ và chặt đầu con tin phương Tây. Mới đây, IS đã chặt đầu 2 con tin Nhật và thiêu sống phi công Jordan, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.