Cảnh sát bắn chỉ thiên giải tán đám đông náo loạn vì rượu ở Trung Quốc

08/08/2018 20:36 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc đã phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông hàng trăm người chen lấn mua rượu giảm giá tại tỉnh Hồ Nam.

Đám đông khoảng 400 người tập trung bên ngoài chi nhánh bán rượu Mao Đài ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam vào ngày 6.8, theo tờ Hoàn cầu Thời báo.
Nhân viên công lực có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, nhưng không thể kiểm soát đám đông chen lấn hỗn loạn trước cửa hàng.
Sau nhiều lần cảnh báo bất thành, cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để vãn hồi tình hình.
Theo đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Sina Weibo, ngay cả sau phát súng, đám đông vẫn tiếp tục đứng chen lấn trước cửa hàng và phải mất một lúc mới dần dần giải tán.
Rượu Mao Đài là nhãn hiệu rượu trắng nổi tiếng và đắt tiền của Trung Quốc, thường được dùng để làm quà tặng.
Trước đó, Công ty sản xuất rượu Mao Đài thông báo tiến hành chương trình khuyến mãi kéo dài 3 ngày, giảm 100 nhân dân tệ so với giá thông thường cho mỗi chai là 1.499 nhân dân tệ (5,1 triệu đồng).
Tuy nhiên, các nhân viên cửa hàng ở thành phố Trường Sa lại nói không có bất kỳ chương trình giảm giá nào, dẫn đến tranh cãi và tình hình hỗn loạn nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.