Cảnh sát bắn chết một phụ nữ bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ

04/10/2013 08:01 GMT+7

(TNO) Một người phụ nữ ngày 3.10 lái xe tông vào hàng rào an ninh ở Nhà Trắng rồi chạy xe hướng đến tòa nhà quốc hội Mỹ (Capitol Hill) ở thủ đô Washington thì bị cảnh sát bắn chết.

Miriam Carey (34 tuổi), một nhân viên nha khoa, lái xe hơi tông vào hàng rào an ninh tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington vào trưa ngày 3.10 (giờ địa phương), theo đài NBC.

Cảnh sát đã bao vây chiếc xe của Carey trước Nhà Trắng, bỗng dưng cô này tiếp tục điều khiển xe về hướng đến tòa nhà quốc hội Mỹ.

Cảnh sát đuổi theo và bắn chết Carey khi cô đang ngồi trong xe hơi ở bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ.

Các nhân chứng cho biết họ nghe nhiều tiếng súng nổ trong vụ rượt đuổi, nhưng cảnh sát sau đó cho rằng Carey không có vũ khí.

Một bé gái 1 tuổi, được cho là con gái của Carey, ngồi trong xe hơi không bị thương.

Vụ việc khiến nhiều người ở Washington hoảng sợ tháo chạy, theo NBC.

Cảnh sát trưởng Washington, bà Cathy Lanier, cho rằng vụ việc không liên quan đến khủng bố. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của Carey.

Một xe cảnh sát bị hư hỏng và 2 cảnh sát bị thương sau vụ rượt đuổi, theo NBC.

Mới đây, hồi 16.9, một vụ xả súng chết người xảy ra tại đại bản doanh Hải quân Mỹ nằm gần tòa nhà quốc hội về phía nam, khiến 13 người chết.

Phúc Duy

>> Chính phủ Mỹ ngưng hoạt động
>> Chính phủ Mỹ đóng cửa làm đóng băng các số liệu thống kê kinh tế
>> Vụ 'nổ súng tại đại bản doanh hải quân Mỹ': Đã có 13 người chết
>> Nổ súng tại đại bản doanh hải quân Mỹ, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.