Cảnh báo vũ khí diệt vệ tinh của Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
29/10/2019 08:30 GMT+7

Tờ Nikkei Asian Review ngày 28.10 dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ John Hill cho rằng việc Trung Quốc thiết kế vũ khí bắn vệ tinh là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

“Chiến tranh vươn đến không gian không chỉ là vấn đề của quân đội các bên tham gia mà còn ảnh hưởng đến tất cả”, ông phát biểu tại một hội nghị do Viện Các vấn đề quốc tế Nhật Bản và Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản tổ chức.
Theo ông Hill, từ trước năm 2000, Trung Quốc biết rằng các vệ tinh giúp Mỹ có “sức mạnh khó tin” trong việc hỗ trợ chỉ huy quân đội, bắn hạ tên lửa, nên đầu tư rất nhiều để đối phó.
Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc sở hữu tên lửa mặt đất có thể bắn hạ các vệ tinh ở quỹ đạo tầm thấp và từng thử nghiệm thành công vào năm 2007.

[VIDEO] Trung Quốc có thực sự "vượt mặt" Mỹ trong cuộc chạy đua tên lửa?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.