Cảnh báo về máy bay Boeing 777 sau vụ hỏng động cơ giữa trời

22/02/2021 14:16 GMT+7

Hãng Boeing khuyến nghị tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 777 sử dụng cùng loại động cơ Pratt & Whitney 4000 đã bị hỏng rơi mảnh vỡ xuống thành phố Denver (Mỹ), trong khi Nhật Bản ra lệnh đình chỉ dùng dòng máy bay này.

Trong thông báo ngày 21.2, hãng Boeing khuyến nghị "đình chỉ hoạt động của 69 chiếc Boeing 777 được trang bị động cơ Pratt & Whitney 4000-112 đang hoạt động và 59 chiếc 777 đang bảo trì” cho đến khi FAA xác định được quy trình kiểm tra thích hợp, theo Reuters.
Thông báo được đưa ra ngay sau khi Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo cuộc kiểm tra sơ bộ cho thấy máy bay Boeing 777-200 của hãng United Airlines (Mỹ) chở 241 người đã gặp “sự cố hỏng động cơ bên phải" sau khi cất cánh từ thành phố Denver (bang Colorado) để đến thành phố Honolulu (bang Hawaii) hôm 20.2.

Kỳ diệu máy bay hạ cánh an toàn dù động cơ nổ, rơi mảnh xuống công viên

Sự cố khiến các mảnh vỡ từ máy bay rơi rải rác khắp một khu dân cư ở thành phố Broomfield (bang Colorado). May mắn là chiếc Boeing 777-200 đã quay trở lại sân bay quốc tế Denver, hạ cánh khẩn cấp an toàn và không có thương vong.
Theo NTSB, hầu hết thiệt hại chỉ nằm ở động cơ bên phải, chỉ có hư hỏng nhỏ đối với máy bay Boeing 777-200. Giám đốc FAA Steve Dickson cho biết: “Chúng tôi ban hành chỉ thị khẩn cấp, yêu cầu kiểm tra bổ sung ngay lập tức dòng máy bay Boeing 777 dùng động cơ Pratt & Whitney PW4000”. Chỉ thị này đồng nghĩa một số chiếc Boeing 777 "có khả năng" sẽ bị ngừng bay, theo ông Dickson. Còng Hãng United Airlines thông báo sẽ tự nguyện và tạm thời ngừng sử dụng 24 máy bay Boeing 777.

Mảnh vỡ máy bay rơi xuống nhà dân ở thành phố Broomfield (bang Colorado)

SỞ CẢNH SÁT BROOMFIELD

Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản đã ra lệnh cho hãng Japan Airlines (JAL) và ANA Holdings đình chỉ sử dụng máy bay Boeing 777 dùng động cơ P & W4000 cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Theo Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản, vào ngày 4.12.2020, một chuyến bay JAL từ sân bay Naha đến sân bay quốc tế Tokyo đã phải quay trở lại sân bay vì gặp sự cố ở động cơ bên trái cách sân bay Naha khoảng 100 km về phía bắc.
Chiếc Boeing 777-200 của JAL có cùng tuổi đời phục vụ 26 năm với máy bay gặp sự cố của United Airlines. United Airlines là hãng duy nhất của Mỹ dùng Boeing 777-200, theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).
Các hãng hàng không khác sử dụng dòng máy bay này là ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản cho biết ANA vận hành 19 chiếc Boeing 777-200 và JAL dùng 13 chiếc.
Một phát ngôn viên của Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi tình hình nhưng chưa có động thái cụ thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.