Cảnh báo thế giới đang bên bờ vực thẳm

Văn Khoa
Văn Khoa
21/04/2021 08:30 GMT+7

Theo AFP hôm qua, LHQ cảnh báo thế giới sắp hết thời gian để giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu , nhấn mạnh 2021 phải là năm hành động để bảo vệ con người khỏi những “hậu quả thảm khốc”.

“Chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm”, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo khi công bố báo cáo biến đổi khí hậu năm 2020 từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).
Báo cáo mô tả năm 2020 là một trong những năm nóng nhất và khí nhà kính vẫn tăng. Báo cáo được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì theo hình thức trực tuyến từ ngày 22 - 23.4, với sự tham gia của 40 nhà lãnh đạo.

Biến đổi khí hậu đe dọa sinh kế của các "hải nữ" Hàn Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua cho rằng nước này đang tụt lại sau Trung Quốc ở vị trí đi đầu thế giới về chống biến đổi khí hậu và Washington cần phải đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ nếu muốn bảo vệ lợi ích, theo The Hill.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.