Cảnh báo sóng thần sau động đất 8,3 độ Richter tại Chile

17/09/2015 08:08 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 8,3 độ Richter ngoài khơi bờ biển Chile đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà tại thủ đô Santiago sáng ngày 17.9 (giờ VN) và cảnh báo sóng thần được phát đi tại Chile, Peru và Hawaii.

(TNO) Một trận động đất mạnh 8,3 độ Richter ngoài khơi bờ biển Chile đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà tại thủ đô Santiago sáng ngày 17.9 (giờ VN) và cảnh báo sóng thần được phát đi tại Chile, Peru và Hawaii.

Người dân chạy lên đồi Cerro Baron ở thành phố Valparaiso, Chile sau khi động đất xảy ra, tối 16.9 - Ảnh: Reuters
Trận động đất xảy ra ở Thái Bình Dương, cách thành phố Valparaiso phía bắc Chile 167 km và lúc đầu được dự đoán mạnh 7,9 độ Richter, theo Reuters dẫn thông báo của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS). Tâm chấn nằm ở độ sâu 25 km.
Đài RT dẫn nguồn USGS cho biết trận động đất xảy ra vào 19 giờ 54 ngày 16.9 giờ địa phương (5 giờ 54 ngày 17.9, giờ Việt Nam).
Các cảnh báo sóng thần đã được phát đi tại Chile, Peru và Hawaii (Mỹ) vài giờ sau đó, theo trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ. Trung tâm cho biết các trận sóng thần xảy ra có thể ảnh hưởng đến đảo Hawaii của Mỹ và có thể ập đến vào 3 giờ 06 ngày 17.9 giờ chuẩn ở Hawaii (20 giờ 06 giờ VN).
Chính quyền Peru cũng cảnh báo sóng thần cao 1 m có thể ập vào bờ biển phía nam nước này vào lúc 20 giờ 30 chiều 16.9 (giờ địa phương) và kêu gọi người dân sơ tán khỏi bờ biển.
Chưa đầy một giờ sau trận động đất đầu tiên, 3 đợt dư chấn có cường độ trên 6,1 độ Richter cũng làm rung chuyển khu vực, theo USGS.
Chính quyền Chile đã thúc giục người dân khẩn trương sơ tán khỏi bờ biển. Thị trưởng thành phố Illapel nằm gần tâm chấn cho hay một người đã thiệt mạng do tường sập và 15 người bị thương sau trận động đất.
Tháng 2.2010, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter tại miền nam Chile gây sóng thần lớn, hơn 500 người thiệt mạng sau thảm họa này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.