Căng thẳng Venezuela - Mỹ leo thang

Văn Khoa
Văn Khoa
10/03/2019 06:30 GMT+7

Chính quyền Caracas và giới chức Mỹ cáo buộc lẫn nhau về tình trạng mất điện trên diện rộng khiến phần lớn đất nước Venezuela chìm trong hỗn loạn.

Theo AFP hôm qua, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó tình trạng mất điện trên diện rộng kéo dài 2 ngày qua. Điện bị cúp từ 16 giờ 50 phút ngày 7.3 (giờ địa phương), khiến gần như toàn bộ 23 bang tại Venezuela chìm trong bóng tối.

Venezuela bị buộc bồi thường 8 tỉ USD

Tòa án phân xử về tranh chấp đầu tư (ICSID) thuộc Ngân hàng Thế giới hôm qua ra phán quyết yêu cầu Venezuela phải bồi thường 8 tỉ USD (hơn 185.000 tỉ đồng) cho Công ty ConocoPhillips của Mỹ vì đã tước quyền đầu tư vào 2 dự án dầu thô hồi năm 2007, theo AP. Cùng ngày, giới công tố Mỹ khởi tố Bộ trưởng Công nghiệp và sản xuất quốc gia Venezuela Tareck Zaidan el Aissami Maddah với cáo buộc tham gia một đường dây buôn bán ma túy quốc tế và vi phạm lệnh cấm vận của nước này. Chính quyền Tổng thống Maduro chưa có phản ứng về những thông tin trên, còn Bộ trưởng El Aissami cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc
Phó tổng thống Delcy Rodriguez thông báo trên Twitter rằng Tổng thống Nicolas Maduro đã ra lệnh đóng cửa các văn phòng và trường học “để hỗ trợ nỗ lực khôi phục lại nguồn điện trong nước”. Đến chiều 8.3 (rạng sáng qua, giờ VN), nguồn điện được khôi phục tại nhiều khu vực thuộc thủ đô Caracas và một số bang nhưng đến đêm lại cúp tiếp. Tình trạng mất điện kéo dài đã đẩy phần lớn đất nước vào hỗn loạn, gây tê liệt hoạt động hằng ngày của bệnh viện và các dịch vụ công khác. Ngoài ra, hàng ngàn hộ dân ở Caracas không có nước sử dụng, dịch vụ điện thoại và internet bị gián đoạn.
Chính quyền Caracas tuyên bố tình trạng mất điện là do Guri, nhà máy thủy điện lớn nhất Venezuela, “bị Mỹ phá hoại” nhưng không công bố chi tiết. Hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc “thế lực đế quốc” đứng sau sự cố cúp điện nhằm công kích chính quyền Tổng thống Maduro. Ông cho biết thêm sẽ triển khai binh lính tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh các nhà máy điện. Tổng thống Maduro cũng viết trên Twitter: “Cuộc chiến tranh bằng điện do Mỹ chỉ đạo nhằm chống lại nhân dân của chúng ta sẽ bị đánh bại”. Ngoài ra, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez thông báo trên truyền hình rằng nước này sẽ khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền LHQ về vai trò của Mỹ trong sự cố mất điện.
Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố tình trạng mất điện “là hậu quả từ nhiều năm tham nhũng, thiếu đầu tư và bảo trì của chính quyền Maduro”, theo AFP.
Quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Maduro và Washington trở nên rất căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là “tổng thống lâm thời” của Venezuela. Đáp lại, Tổng thống Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Nhà lãnh đạo vừa kêu gọi người ủng hộ xuống đường ở thủ đô Caracas và nhiều thành phố khác vào hôm nay 10.3 để chống lại “chủ nghĩa đế quốc”, theo AFP. Về phần mình, ông Guaido cũng kêu gọi biểu tình phản đối chính phủ vào cùng ngày. V.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.