Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang

Văn Khoa
Văn Khoa
17/05/2020 07:13 GMT+7

Trung Quốc vừa có động thái và tuyên bố được cho là nhằm đáp trả Mỹ giữa lúc căng thẳng song phương lan sang nhiều lĩnh vực.

Trung Quốc hôm qua phát thông báo kêu gọi toàn bộ thành viên LHQ trả nợ cho tổ chức này và nhấn mạnh Mỹ còn nợ tổng cộng hơn 2 tỉ USD theo nghĩa vụ đóng góp. Đáp lại, phái đoàn Mỹ tại LHQ bác bỏ lời kêu gọi, nói Trung Quốc đang tìm cách phân tán sự chú ý khỏi cáo buộc che đậy và xử lý kém đại dịch Covid-19, theo AFP. Trung Quốc có động thái trên một ngày sau khi Fox News đưa tin Quỹ người giữ trái phiếu Mỹ (ABF) đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump buộc Trung Quốc trả số nợ 1.600 tỉ USD dưới dạng trái phiếu do chính quyền Trung Hoa Dân Quốc phát hành năm 1912. Dù chính quyền Trung Hoa Dân Quốc rút về Đài Loan vào năm 1949, nhưng Trung Quốc hiện coi Đài Loan là một phần lãnh thổ nên theo luật quốc tế, các chính quyền kế tiếp có nghĩa vụ trả nợ cho chính quyền tiền nhiệm, theo Fox News.

Có gì trong tuyên bố 30 trang của Trung Quốc phản bác Mỹ về đại dịch Covid-19?

Diễn biến trên xảy ra khi căng thẳng Mỹ - Trung lan rộng trên nhiều vấn đề như Covid-19, an ninh và thương mại. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ dừng “việc kìm hãm vô lý đối với Huawei và các doanh nghiệp Trung Quốc”, theo AFP. Thông cáo được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ hôm 15.5 thông báo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế Huawei tiếp cận công nghệ bán dẫn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói những hành động của Mỹ “phá hủy chuỗi giá trị, cung ứng và sản xuất toàn cầu”, nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ “bảo vệ vững chắc các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc”. Tối 15.5, Hoàn Cầu thời báo dẫn một số nguồn tin tiết lộ nếu Mỹ tiếp tục có động thái chống lại Huawei, Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều biện pháp đáp trả.
Sau khi Mỹ thông báo biện pháp chống lại Huawei cùng với dữ liệu bán lẻ yếu, 3 chỉ số chứng khoán chính ở Mỹ đều giảm trong phiên đầu ngày 15.5 (giờ Mỹ). Đóng phiên giao dịch cùng ngày, 3 chỉ số chứng khoán này tăng nhẹ, nhưng tính cả tuần vẫn giảm, theo Đài CNBC. Các nhà đầu tư đang lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sẽ lại leo thang. 

Bị Mỹ tố hủy mẫu virus corona gây Covid-19, Trung Quốc nói gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.