Căng thẳng dâng cao tại Afghanistan

14/03/2012 03:32 GMT+7

Ngày 13.3, một nhóm phiến quân tấn công các quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan khi họ đến điều tra vụ một lính Mỹ thảm sát dân thường cách đây 3 ngày.

Theo AP, phái đoàn trên do 2 người em của Tổng thống Hamid Karzai dẫn đầu. Hai ông Shah Wali Karzai và Addul Qayum Karzai cùng các quan chức không hề hấn gì nhưng có một số binh sĩ bị thương trong cuộc đọ súng tại làng Najiban ở Kandahar. Cùng ngày, Taliban đe dọa sẽ bắt cóc và chặt đầu binh lính Mỹ để trả thù cho vụ thảm sát ngày 11.3, vốn khiến 16 người thiệt mạng. Vụ việc khiến tình hình ở Afghanistan càng thêm căng thẳng và ảnh hưởng xấu đến các kế hoạch của phương Tây cho giai đoạn sau khi rút quân khỏi nước này. Hiện chưa có thông báo về tên tuổi và đơn vị của thủ phạm. CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết người này có thể đối mặt với án tử hình.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.