Căng thẳng bao trùm Kashmir

16/09/2019 08:00 GMT+7

Tờ Hindustan Times (Ấn Độ) hôm qua đã bày tỏ sự quan ngại với Pakistan về tình trạng “vi phạm lệnh ngừng bắn vô cớ” dọc theo Đường kiểm soát thực tế ở khu vực tranh chấp Kashmir.

New Delhi thống kê được hơn 2.050 vụ vi phạm trong năm nay, khiến 21 người Ấn Độ thiệt mạng, nhưng chưa rõ con số thương vong ở phía Pakistan.
Còn tờ The Economic Times dẫn lời giới chức an ninh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì trật tự tại khu vực Kashmir.
Ấn Độ cho hay cảnh sát hôm 12.9 đã phá được âm mưu tấn công khủng bố khi phát hiện một xe tải chở theo lượng lớn vũ khí.
Trong khi đó, tình trạng căng thẳng tiếp tục bao phủ tại đây sau khi Ấn Độ rút lại cơ chế tự trị của bang Jammu và Kashmir và chia thành hai lãnh thổ thuộc liên bang. Theo AFP, tổng cộng đã có 722 đợt biểu tình từ ngày 5.8, khiến gần 200 dân thường và 415 cảnh sát bị thương.

[VIDEO] Trường học, mạng viễn thông được mở lại tại vùng Kashmir

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.