Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan dâng cao

09/08/2013 03:10 GMT+7

Ngày 8.8, Pakistan cáo buộc quân đội Ấn Độ bắn bị thương nặng một công dân nước này tại khu vực Kashmir gần giới tuyến LOC ở khu vực Kashmir.

AFP dẫn lời giới chức Pakistan khẳng định lính Ấn Độ nổ súng “vô cớ” vào khoảng 8 giờ 30 (giờ địa phương). Một dân thường trúng đạn và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Ấn Độ tố ngược biệt kích Pakistan phục kích và bắn chết 5 binh sĩ nước này vào ngày 5.8. Phát biểu trước quốc hội vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony khẳng định phía Pakistan gây ra vụ tấn công và New Delhi sẽ có những biện pháp quân sự cứng rắn hơn tại khu vực biên giới tranh chấp.

Theo giới phân tích, tình trạng căng thẳng mới nhất khiến triển vọng nối lại hòa đàm song phương trở nên vô cùng mong manh và cuộc gặp được chờ đợi giữa thủ tướng hai nước khó có thể sớm diễn ra.

Lê Loan

>> Cảnh báo chiến tranh hạt nhân ở Kashmir
>> Ấn Độ khuyến cáo dân Kashmir về nguy cơ chiến tranh hạt nhân
>> Ấn Độ và Pakistan giao tranh ở Kashmir, một binh sĩ thiệt mạng
>> Trung Quốc mở rộng lãnh thổ: Chuyện ở Kashmir
>> Ấn Độ: Áp đặt lệnh giới nghiêm tại Kashmir

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.