Canada ngừng xổ số đoàn tụ gia đình

21/08/2018 08:43 GMT+7

Canada hôm 20.8 tuyên bố loại bỏ chương trình xổ số đoàn tụ gia đình và chuẩn bị quay về chính sách “đến trước, được phục vụ trước” trong nỗ lực tăng gấp đôi số cha mẹ và ông bà được bảo lãnh đến Canada.

Quyết định trên đã được đưa ra theo sau phản ứng kịch liệt của các công dân Canada đang muốn bảo lãnh người thân, gọi chương trình xổ số là “tàn nhẫn”, “vô tâm”, và “giống như đám xiếc ở Vegas”, theo AFP.
Hồi năm ngoái, khi chương trình này được áp dụng, hơn 95.000 người điền vào đơn trên mạng nếu muốn bảo lãnh cha mẹ, ông bà, nhưng chỉ có 10.000 người toại nguyện.
Bộ trưởng Di trú Ahmed Hussen cho hay Canada sẽ tiếp nhận tối đa 20.500 ông bà và cha mẹ theo chương trình đoàn tụ vào năm 2019, và 21.000 cho năm 2020.
Sự thay đổi trong chính sách để gia tăng số lượng người được bảo lãnh là nhằm đáp ứng yêu cầu cao liên tục của các đương đơn đang muốn sum họp với ông bà, cha mẹ, theo bộ trưởng.
Bộ trưởng Hussen nhấn mạnh Ottawa cam kết “giúp đỡ các gia đình được sống, làm việc và phát triển thịnh vượng cùng với nhau tại Canada”.
Trong khi đó, tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump chỉ trích chương trình tương tự, gọi đây là dạng “nhập cư dây chuyền”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.