Canada muốn tự do thương mại với ASEAN

28/08/2018 09:50 GMT+7

Chính quyền Ottawa đang hướng đến mục tiêu thiết lập hoạt động thương mại tự do với ASEAN, theo Bộ trưởng Thương mại Jim Carr trước chuyến công du mang tính “thăm dò” ở Thái Lan và Singapore.

AFP hôm 28.8 cho hay lời nhận xét trên của bộ trưởng Canada được đưa ra theo sau đột phá trong quá trình đàm phán song phương Mỹ-Mexico với nỗ lực khôi phục Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Diễn biến bất ngờ này đã khiến Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland bỏ dỡ chuyến thăm châu Âu và tức tốc bay đến Washington để kịp thời tham gia tiến trình đàm phán ba nước liên quan đến NAFTA.
Về phần minh, Bộ trưởng Carr đến Đông Nam Á trong chuyến công du từ ngày 28-30 với mục tiêu quảng bá hoạt động thương mại và đầu tư song phương với Thái Lan và Singapore, đồng thời thúc đẩy thương mại tự do với ASEAN.
“Việc mở rộng hợp tác và đầu tư ở Đông Nam Á sẽ giúp doanh nghiệp Canada tiếp cận được một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới”, theo ông Carr.
Hiệp định tự do thương mại với ASEAN đồng nghĩa với việc tiếp cận được thị trường 650 triệu người tiêu dùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.