Canada mở phiên tòa xem xét dẫn độ phó chủ tịch Huawei sang Mỹ

21/01/2020 18:01 GMT+7

Tòa án Canada đã mở phiên tòa xem xét dẫn độ Phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu sang Mỹ, khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt.

Reuters ngày 21.1 đưa tin Phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính Tập đoàn Công nghệ Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu đã đến dự phiên tòa ở thành phố Vancouver (Canada) sáng 20.1 (giờ địa phương). Đây là phiên tòa nhằm xem xét việc dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ.
Bà Mạnh, 47 tuổi, bị bắt tại thành phố Vancouver ở Canada hồi tháng 12.2018 theo yêu cầu của Mỹ và đang bị quản thúc.

CFO Huawei ra tòa đối mặt án dẫn độ sang Mỹ

Hồi tháng 2.2019, Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố bà Mạnh và Huawei về cáo buộc cố vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Tại phiên tòa ở Canada, luật sư của bà Mạnh nói rằng các cáo buộc nhằm vào bà Mạnh là “hư cấu”. Bản thân phó chủ tịch Huawei cũng luôn khẳng định rằng bà vô tội và sẽ chống lại việc dẫn độ sang Mỹ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.