Canada cắt giảm ngoại giao đoàn tại Cuba

01/02/2019 11:00 GMT+7

Ngày 31.1, Canada quyết định cắt giảm phân nửa số nhân sự tại Đại sứ quán ở Cuba từ 16 xuống còn 8 người, sau khi nhân viên ngoại giao thứ 14 bị tổn thương não một cách bí ẩn, theo Reuters.

Đáp lại, Đại sứ Cuba tại Canada Josefina Vida nhấn mạnh Havana nỗ lực làm rõ vụ việc này, nhưng cắt giảm nhân sự là “không cần thiết”.
Kể từ đầu năm 2017, hàng chục nhà ngoại giao Canada và Mỹ bị tổn thương não không rõ nguyên nhân với những triệu chứng như đau đầu, ù tai...
Mỹ đã rút 18 nhân viên trong tổng số hơn 50 người của Đại sứ quán tại Cuba. Chính quyền Ottawa và Washington ban đầu cáo buộc đây là vụ tấn công bằng vũ khí sóng âm, khiến căng thẳng với phía Cuba leo thang.
Tuy nhiên, Canada sau đó rút lại cáo buộc và bản chất vụ việc đến nay vẫn còn là điều bí ẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.