Canada bắt giám đốc tài chính Huawei, có thể dẫn độ về Mỹ

06/12/2018 08:39 GMT+7

Reuters ngày 6.12 đưa tin một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã bị bắt giữ tại Canada vì hãng này bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Mỹ.

Giới chức Mỹ cho hay bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính kiêm Phó chủ tịch của Huawei, bị bắt theo đề nghị của phía Mỹ.
Theo Bộ Tư pháp Canada, Washington muốn dẫn độ bà Mạnh về Mỹ. Phía Mỹ nghi hãng Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Iran, theo BBC.
Bà Mạnh, con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị bắt hôm 1.12 tại thành phố Vancouver khi đang quá cảnh giữa các chuyến bay, theo đại diện hãng Huawei.
Trong thông báo đưa ra ngày 6.12, hãng Huawei cho biết: “Họ tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành, bao gồm các lệnh trừng phạt và quy định về kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Liên Hiệp Quốc, Mỹ và EU”.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Canada đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ bà Mạnh.
Một phát ngôn viên Bộ Tư pháp Canada cho hay bà Mạnh sẽ ra dự phiên tòa bảo lãnh vào ngày 7.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.