Canada bác bỏ đề nghị của 'công chúa Huawei' về cung cấp tài liệu

Khánh An
Khánh An
26/08/2020 07:34 GMT+7

Tòa án Canada cho rằng việc cung cấp thêm tài liệu liên quan đến vụ bắt giữ con gái nhà sáng lập Huawei sẽ đe dọa an ninh quốc gia.

Hãng AFP ngày 26.8 đưa tin tòa án tại Canada bác bỏ yêu cầu của giám đốc tài chính Tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu về việc cung cấp thêm tài liệu liên quan đến vụ bắt giữ bà vào năm 2018.
Bà Mạnh (48 tuổi), con gái nhà sáng lập Nhậm Chính Phi của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, bị cáo buộc lừa dối Tập đoàn tài chính HSBC (Anh) về hoạt động thương mại của Huawei ở Iran, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran.
Bà Mạnh bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver (Canada) vào ngày 1.12.2018 theo đề nghị của phía Mỹ. Hiện "công chúa Huawei" bị quản thúc tại gia ở Vancouver để phục vụ quá trình xét xử.
Bà và các luật sư đề nghị tòa cung cấp thêm tài liệu của chính phủ Anh, sau khi cáo buộc giới chức Canada và Mỹ lạm dụng quy trình bắt giữ.
Dù phía Canada đã đưa ra một số tài liệu, các luật sư của cơ quan tư pháp Canada từ chối cung cấp tất cả các tài liệu, với lý do việc công khai một số tài liệu sẽ đe dọa an ninh quốc gia.
Thẩm phán Catherine Kane ra phán quyết đồng ý với các luật sư của phía chính phủ Canada và cho rằng đề nghị cung cấp thông tin không liên quan đến vụ bắt giữ bà Mạnh.
“Các thông tin sẽ không cung cấp “mảnh vỡ bị mất” của câu hỏi mà bà Mạnh thắc mắc”, bà Kane viết trong phán quyết.

Dù bị Mỹ cấm vận, Huawei vượt Samsung chiếm vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới

Tập đoàn Huawei chưa phản hồi về phán quyết trên. Dự kiến bà Mạnh sẽ ra tòa vào tháng 9 liên quan đến việc bà cáo buộc giới chức Mỹ và Canada lạm dụng quy trình bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.