Căn cứ Misawa của Nhật chuẩn bị tiếp nhận F-35

22/01/2018 07:27 GMT+7

Đài NHK News dẫn thông tin từ Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản (ASDF) cho biết sẽ triển khai một tiêm kích tàng hình đa nhiệm F-35 đến căn cứ Misawa thuộc tỉnh miền đông bắc Aomori vào cuối tháng này.

Đây là máy bay đầu tiên trong số lô hàng gồm 42 chiếc F-35 sẽ được Mỹ chuyển giao cho Nhật.
Tính đến hết năm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản lên kế hoạch điều động thêm 9 chiếc nữa đến căn cứ Misawa, bắt đầu từ tháng 4 trở đi.
Để tăng uy lực cho chiến đấu cơ, nước này sẽ trang bị tên lửa hành trình đa nhiệm tầm xa (JSM) do Na Uy sản xuất.
Với tầm bắn 500 km, JSM cho phép Nhật Bản đủ sức tấn công các mục tiêu đối thủ từ không phận của mình, theo báo chí trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.