Cần cẩu gãy đè sập khu nhà tạm ở Trung Quốc, 12 người chết

13/04/2016 17:15 GMT+7

Ít nhất 12 người chết, 31 người bị thương và 2 người mất tích sau khi một cần cẩu xây dựng bị gãy, đè sập khu nhà tạm tại một công trường ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào sáng 13.4.

Ít nhất 12 người chết, 31 người bị thương và 2 người mất tích sau khi một cần cẩu xây dựng bị gãy, đè sập khu nhà tạm tại một công trường ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào sáng 13.4.

Hiện trường vụ sập khu nhà tạm ở Quảng Đông ngày 13.4. Ảnh Tân Hoa xã.Hiện trường vụ sập khu nhà tạm ở Quảng Đông ngày 13.4. Ảnh Tân Hoa xã.
Tân Hoa xã dẫn lời giới chức cho hay sự cố xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng 13.4 tại thị trấn Ma Dũng thuộc thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông.
Khu nhà tạm nói trên có diện tích khoảng 200 m2. Giới chức chính quyền cho hay có 69 người kịp thời thoát khỏi khi công trình đổ sập, và đã điều hơn 200 lính cứu hỏa đến hiện trường để tìm kiếm những người bị chôn vùi.
Đến 13 giờ 30, có 14 người được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển tới bệnh viện.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khu nhà đổ sập sau khi một cần cẩu lớn bị gió thổi ngã đổ, đè lên khu nhà tạm của công nhân xây dựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.