Cận cảnh khu trục hạm Ấn Độ thăm TP.HCM

Văn Khoa
Văn Khoa
27/09/2018 21:29 GMT+7

Khu trục hạm Ấn Độ INS Rana cùng 400 quân nhân ngày 27.9 cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm TP.HCM 4 ngày.

Theo lịch trình của chuyến thăm, sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu INS Rana chào xã giao UBND TP.HCM, Quân khu 7, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và quốc phòng với lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, tàu INS Rana sẽ cùng tàu Việt Nam tham gia hoạt động vận động đội hình chung trên biển.
Tàu khu trục INS Rana của Ấn Độ được đưa vào biên chế từ năm 1982 Văn Khoa

Cũng theo lịch trình, vào ngày mai 28.9, đoàn học sinh trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ tham quan tàu INS Rana.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi tàu cập cảng, thuyền trưởng, đại tá Atul Deswal gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 hải quân Việt Nam và thuyền trưởng tàu INS Rana, đại tá Atul Deswal tại cảng Sài Gòn sáng 27.9 Văn Khoa
Ông Deswal nhấn mạnh chuyến thăm của tàu INS Rana nhằm nâng cao hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước, đẩy mạnh tình hữu nghị giữa hai quốc gia cũng như góp phần bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực. Hồi tháng 5, ba tàu hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Tàu INS Rana được đưa vào biên chế từ năm 1982 và đang phục vụ trong hạm đội miền Đông của hải quân Ấn Độ. Tàu có chiều dài 146,5m, chiều rộng 15,8m và lượng giãn nước hơn 4.000 tấn. Hệ thống vũ khí trên tàu INS Rana được cho là gồm có tên lửa phòng không S-125M, tên lửa diệt hạm SS-N-2D Styx AShM, pháo 76,2 mm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.