Cận cảnh chiến hạm Gepard Việt Nam trên đường về nước

01/10/2017 15:50 GMT+7

Trang thông tin hải quân của Brazil ngày 28.9 đăng chùm ảnh chụp cận cảnh chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam trên tàu vận tải Rolldock Star khi tàu này ghé cảng Gibraltar ngày 21.9 qua.

Theo trang thông tin này, chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam là loại tàu hộ tống hạng nhẹ, thuộc Dự án 11661E của Nga mang số hiệu tạm 486 (số hiệu này đã được xóa trước khi chiến hạm Gepard được đưa lên tàu Rolldock Star). Tàu chiến lớp Gepard có lượng choán nước 1.930 tấn, dài 102 m, ngang rộng nhất 13,09 m.

Tàu Rolldock Star chở theo chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam trên khoang, tại cảng Gibraltar ngày 21.9 sau khi xuất phát từ cảng Novorossiysk (Nga) ngày 13.9, từ Biển Đen ra Địa Trung Hải Trang thông tin hải quân Brazil

Hiện tàu Rolldock Star đang di chuyển qua vùng biển Nam Đại Tây Dương, phía tây Châu Phi. Dự kiến tàu Rolldock Star sau khi vượt Ấn Độ Dương sẽ ghé Singapore vào ngày 22.10 để tiếp nhiên liệu trước khi về đến Cam Ranh.

Phần mũi chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam trên tàu Rolldock Star tại cảng Gibraltar ngày 21.9 Trang thông tin hải quân Brazil
Nhiều trang thiết bị và vũ khí của chiến hạm được bao bọc bằng vải bạt Trang thông tin hải quân Brazil
Cận cảnh hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E trên chiến hạm Gepard Trang thông tin hải quân Brazil
Phía sau tàu Gepard Trang thông tin hải quân Brazil
Một góc nhìn khác của chiến hạm Gepard Twitter hoa tiêu cảng Gibraltar

Đây là chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba của Hải quân Việt Nam đặt Nga đóng. Hai chiến hạm trước đó là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ (về nước trong năm 2011). Hai chiếc kế tiếp được đóng vào năm 2013, hoàn tất và đưa đến cảng Novorossiysk thử nghiệm từ tháng 9.2016 với số hiệu tạm lần lượt 486 và 487. Nơi đóng các tàu chiến này là Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga).

Chiếc chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư của Việt Nam (số hiệu tạm 487) hiện neo đậu ở cảng Novorossiysk (Nga). Ảnh mới nhất chụp chiến hạm này cho thấy số hiệu tạm 487 vẫn còn, và ngày về VN theo dự kiến là vào tháng 11.

Chiến hạm Gepard số hiệu tạm 487 ở cảng Novorossiysk (Nga), ảnh chụp ngày 30.9.2017 torgachkin.ru
Thủy thủ Việt Nam với quân phục ngụy trang đặc trưng trên chiến hạm Gepard số hiệu tạm 487, ngày 5.9.2017 Diễn đàn hải quân Nga
Dàn phòng không Palma (2 pháo 30 mm loại 6 nòng, cùng 4 tên lửa phòng không) trên chiến hạm Gepard số hiệu tạm 487 Diễn đàn hải quân Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.