Cận cảnh chiến đấu cơ khoe tài tại triển lãm hàng không Malaysia

30/03/2019 10:22 GMT+7

Triển lãm Hàng không và Hàng hải Quốc tế (LIMA) diễn ra từ ngày 26-30.3 tại đảo Langkawi (Malaysia), với sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu, trực thăng và chiến hạm.

Đây là một trong những sự kiện lớn gây chú ý ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thu hút những ai yêu thích kỹ thuật hàng không – hàng hải, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng.
Năm nay, LIMA ‘19 diễn ra trong không khí rất hào hứng, giành được nhiều sự quan tâm, trong bối cảnh thế giới đang bước vào một thời kỳ định hình trật tự mới, nên tầm quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng ngày càng được khẳng định, nhất là ở khu vực Châu Á – TBD.
Triển lãm năm nay đánh dấu sự góp mặt lần đầu tiên của tiêm kích hạng nhẹ Yak-130 đến từ Liên bang Nga, và một dòng tiêm kích Ấn Độ là chiếc Hindustan Aeronautics LCA Tejas. Đặc biệt, riêng về phần Hàng hải, có sự tham gia của chiến hạm HQ-012 Lý Thái Tổ, thuộc biên chế Hải quân Việt Nam.
Sau đây là một số hình ảnh về các tiêm kích, máy bay quân sự và trực thăng tại cuộc triển lãm.
Các máy bay thuộc đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga đang tăng tốc, để lại lớp sương mỏng trên thân Phương Nguyễn
Chiếc tiêm kích hạng nhẹ Yak-130 của Nga đang cất cánh để thực hiện bài biểu diễn
Bài biểu diễn quen thuộc ở các kỳ triển lãm hàng không do đội bay đến từ Indonesia thực hiện
Cận cảnh phía sau chiếc tiêm kích Yak-130 cùng loại vũ khí có thể trang bị
Toàn cảnh LIMA ’19 nhìn từ đài quan sát
Một cặp trực thăng AgustaWestland AW139 đang cất cánh rời khỏi sân bay Langkawi để ra biển thực hiện các bài biểu diễn kết hợp không-hải quân
Chiếc tiêm kích hạng nhẹ 1 người lái LCA Tejas thuộc Không quân Ấn Độ đang trên đường cất cánh biểu diễn
Một cặp Su-30SM trong đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga đang cất cánh cùng lúc
 
Các sĩ quan phi công thuộc không đoàn Su-30MKM Không quân Hoàng gia Malaysia đang di chuyển đến các tiêm kích
Đội bay Hiệp sĩ Nga trong một bài biểu diễn thường thấy
Một chiếc Su-30SM Hiệp sĩ Nga đang thực hiện thao tác bung dù để giảm tốc khi hạ cánh
Một chiếc F/A-18 thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia đang biểu diễn bài phun hoả châu
LIMA kỳ này còn có sự góp mặt của vận tải cơ Airbus A400M (Không quân Hoàng gia Malaysia)
Một cảnh trong buổi biểu diễn kết hợp hải-không quân chiều ngày 29.3
Đội Hiệp sĩ Nga trong tư thế sẵn sàng
Thổ Nhĩ Kỳ cũng gởi đến LIMA một mẫu máy bay không người lái (UAV) có khả năng mang tên lửa
Một chiếc trực thăng cứu hộ được trưng bày ở LIMA
Trung Quốc gởi đến triển lãm một mẫu UAV tên gọi là Wing Loong (Dực Long) II và các tên lửa kèm theo
Toàn cảnh LIMA ’19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.