Campuchia trấn an người lao động tại Thái

05/07/2017 07:22 GMT+7

Theo tờ Khmer Times hôm qua, Đại sứ quán Campuchia tại Thái Lan kêu gọi công dân nước này đang làm việc “chui” ở nước sở tại giữ bình tĩnh trong khi giới hữu trách hai bên đang đàm phán về thỏa thuận lao động.

Cuối tháng 6, chính phủ Thái Lan ban hành sắc lệnh mới áp dụng mức phạt khoảng 300 USD đối với lao động trái phép khiến nhiều người nước ngoài hoảng sợ, ồ ạt về nước. “Đại sứ quán kêu gọi lao động Campuchia không nên về nước.
Đại sứ quán và Bộ Lao động đang liên lạc với phía Thái Lan để tìm giải pháp”, Đại sứ Long Visalo cho biết.
Theo giới chức tại thị trấn Poipet của Campuchia giáp với Thái Lan, bình thường có khoảng 100 lao động về nước mỗi ngày nhưng từ hôm 28.6, con số này là 1.000 người/ngày. Tâm lý hoang mang đang bao trùm những người nước ngoài lao động không phép tại Thái, chủ yếu từ Campuchia, Myanmar...
Một số đang gấp rút về nước hoặc đến đại sứ quán để làm giấy tờ. Ngày 4.7, Thái Lan thông báo tạm hoãn việc thi hành luật mới trong vòng 120 ngày để phối hợp thương thảo với các láng giềng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.