Campuchia, Thái Lan tăng cường giao thương

Minh Quang
Minh Quang
08/04/2018 08:00 GMT+7

Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh sông Mê Kông ở Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha thống nhất thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương.

Trả lời phóng viên Thanh Niên, người phát ngôn Văn phòng chính phủ Thái Lan Weerachon Sukhonthapatipack cho biết hai bên sẽ xúc tiến chương trình hợp tác ở khu vực biên giới, trong đó có mở thêm cửa khẩu để tạo điều kiện cho người dân trao đổi, mua bán.
Hai nhà lãnh đạo đặc biệt chú ý đến tái thiết lập tuyến đường sắt qua biên giới, có thể vào lãnh thổ của nước kia. Theo Thủ tướng Hun Sen, giao thương biên giới và nhu cầu đi lại của người dân hai nước gia tăng đáng kể nên rất cần tuyến đường sắt này. Tuyến đường sắt từng nối hai nước đã gián đoạn 45 năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.