Campuchia sẽ ngăn lãnh đạo đối lập tranh cử

03/02/2017 07:44 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 2.2 cho biết nước này đang sửa đổi luật nhằm cấm các cá nhân bị tuyên án tham gia tranh cử trong thời hạn 5 năm.

Theo Reuters, luật này sẽ ngăn lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy tham gia tranh cử vào năm 2018.
Ông Hun Sen cho biết việc sửa luật cũng sẽ bổ sung điều khoản buộc giải tán đảng nếu lãnh đạo đảng đó bị tuyên án. “Một tù nhân không bao giờ nên làm lãnh đạo một đảng chính trị”, ông Hun Sen phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia.
Ông Sam Rainsy lưu vong tại Pháp từ tháng 11.2015 nhằm trốn tránh bản án 2 năm tù giam do tội phỉ báng Phó thủ tướng Hor Namhong năm 2008. Ngày 27.12.2016, tòa án Phnom Penh tiếp tục tuyên phạt vắng mặt chính trị gia này 5 năm tù giam vì hành vi tung lên mạng tài liệu giả mạo với nội dung bịa đặt về vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.