Campuchia lần đầu bắt người xúc phạm hoàng gia

Minh Quang
Minh Quang
14/05/2018 07:55 GMT+7

Ngày 13.5, cảnh sát Campuchia thông báo bắt giữ một hiệu trưởng trường tiểu học tên Khieng Navy với cáo buộc xúc phạm hoàng gia.

Đây là trường hợp đầu tiên bị bắt kể từ khi Campuchia ban hành đạo luật mới hồi tháng 2.2018.
Ông Khieng Navy, 50 tuổi, sẽ đối diện mức án 5 năm tù giam vì những lời chỉ trích đăng trên Facebook nhằm vào Quốc vương Norodom Sihamoni và người anh em cùng cha khác mẹ là hoàng tử Norodom Ranariddh. Trong đó, nghi phạm cho rằng quốc vương và hoàng tử đứng sau vụ giải tán đảng đối lập CNRP.
Hồi năm 2017, tòa Campuchia phán quyết giải tán CNRP và ra lệnh bắt lãnh đạo Kem Sokha với cáo buộc tội phản quốc. Sau Thái Lan, Campuchia là nước tiếp theo trong ASEAN ban hành đạo luật trừng phạt người xúc phạm hoàng gia.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.