Campuchia lại bắt nghị sĩ đối lập tung bản đồ biên giới Việt Nam giả mạo

11/04/2016 18:44 GMT+7

Campuchia bắt một nghị sĩ của đảng đối lập vì đăng bản đồ giả mạo trên Facebook, cáo buộc chính quyền Phnom Penh nhượng đất cho Việt Nam nhằm kích động công chúng, người phát ngôn chính phủ cho hay ngày 11.4.

Campuchia bắt một nghị sĩ của đảng đối lập vì đăng bản đồ giả mạo trên Facebook, cáo buộc chính quyền Phnom Penh nhượng đất cho Việt Nam nhằm kích động công chúng, người phát ngôn chính phủ cho hay ngày 11.4.

Thủ tướng Hun Sen (phải) bắt tay lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy - Ảnh: ReutersThủ tướng Hun Sen (phải) bắt tay lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy - Ảnh: Reuters
Ông Um Sam An thuộc đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập bị bắt hôm 11.4 ở tỉnh Siem Reap khi đang rút tiền tại một ngân hàng. Ông này vừa về nước sau một chuyến đi nước ngoài.
“Ông ấy đã tạo ra bản đồ giả mạo và sử dụng nó như một công cụ để lật đổ chính quyền”, Reuters dẫn lời người phát ngôn chính phủ Campuchia Phay Siphan.
Theo người phát ngôn, ông Um Sam An nhiều lần đưa các bản đồ biên giới giả mạo lên tài khoản cá nhân trên Facebook. Ông Sam An sẽ bị buộc tội giả mạo tài liệu, kích động và bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa sắp tới.
CNRP chỉ trích việc chính phủ bắt giữ người của đảng này, theo tờ Phnom Penh Post.
Người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia, ông Chin Malin nói việc bắt giữ là hợp pháp và ông Sam An không được quy chế miễn trừ khi là nghị sĩ, vì hành vi vi phạm của ông nghiêm trọng, theo tờ Cambodia Daily.
Phe đối lập ở Campuchia trong nhiều năm qua cáo buộc Thủ tướng Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam nhằm kích động cử tri chống lại chính phủ của đảng cầm quyền. Ông Hun Sen nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.
Đây là nghị sĩ thứ hai của phe đối lập bị bắt trong vòng 1 năm qua với cùng hành vi đưa lên Facebook bản đồ biên giới giả mạo. Trước đó ông Hong Sok Hour bị bắt hồi tháng 8.2015 và đang bị giam để chờ xét xử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.