Campuchia hồi sinh tàu khách Phnom Penh - Sihanoukville

11/04/2016 09:09 GMT+7

Sau 14 năm ngừng hoạt động, tuyến tàu khách dài 264 km nối liền thủ đô Phnom Penh của Campuchia và Sihanoukville đã hoạt động trở lại vào cuối tuần qua, theo Kydodo News.

Sau 14 năm ngừng hoạt động, tuyến tàu khách dài 264 km nối liền thủ đô Phnom Penh của Campuchia và Sihanoukville đã hoạt động trở lại vào cuối tuần qua, theo Kydodo News.

Chuyến tàu đầu tiên xuất phát lúc 7 giờ ngày 9.4, đưa gần 200 hành khách từ Phnom Penh đến một khu nghỉ dưỡng ven biển ở tỉnh Sihanoukville, phía tây nam Campuchia sau hành trình 8 tiếng - Ảnh: Bangkok PostChuyến tàu đầu tiên xuất phát lúc 7 giờ ngày 9.4, đưa gần 200 hành khách từ Phnom Penh đến một khu nghỉ dưỡng ven biển ở tỉnh Sihanoukville, phía tây nam Campuchia sau hành trình 8 tiếng - Ảnh: Bangkok Post
Ông John Guiry, Giám đốc điều hành Công ty đường sắt Hoàng gia Campuchia, cho biết việc phục hồi tuyến đường sắt này là một phần của kế hoạch thử nghiệm để tìm hiểu về nhu cầu hành khách.
Chuyến tàu đầu tiên xuất phát lúc 7 giờ ngày 9.4, đưa gần 200 hành khách từ Phnom Penh đến một khu nghỉ dưỡng ven biển ở tỉnh Sihanoukville, phía tây nam Campuchia sau hành trình 8 tiếng. Trước mắt các chuyến tàu sẽ phục vụ trong vòng 9 ngày trùng với dịp tết Khmer (Chol Chnam Thmay), với tần suất 2 chuyến/ngày. Ông Guiry hy vọng tàu khách sẽ giúp giảm tắc nghẽn giao thông đường bộ vào dịp lễ sắp tới.
Tuyến tàu khách Phnom Penh - Sihanoukville vốn ngưng chạy từ năm 2002 vì xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, dịch vụ tàu hàng cũng ngưng hoạt động từ năm 2009 trước khi được khai thác trở lại cách đây vài năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.