Campuchia cảnh báo Ấn Độ về việc xây bản sao Angkor Wat

10/03/2012 13:07 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Him Chhem ngày 9.3 tuyên bố nước này không ủng hộ dự án xây dựng bản sao khu phức hợp đền Angkor Wat ở Ấn Độ, đồng thời cảnh báo hành động này có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

(TNO) Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Him Chhem ngày 9.3 tuyên bố nước này không ủng hộ dự án xây dựng bản sao khu phức hợp đền Angkor Wat ở Ấn Độ, đồng thời cảnh báo hành động này có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

“Chỉ có duy nhất một Angkor Wat trên thế giới, đó là đền Angkor Wat của Campuchia, vốn được công nhận là một trong những di sản thế giới vào năm 1992”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Him Chhem nói với các phóng viên.

 
Đền Angkor Wat của Campuchia - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi không ủng hộ việc xây dựng bản sao đền Angkor Wat ở Ấn Độ”, ông nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Him Chhem được đưa ra sau khi có tin tổ chức Bihar Mahavir Mandir của các tín đồ đạo Hindu ở Ấn Độ ngày 5.3 đã khởi công dự án trị giá 20 triệu USD xây dựng bản sao đền Angkor Wat ở bang Bihar, miền đông nước này. Việc xây dựng dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 10 năm. 

“Bản sao đền Angkor Wat của tổ chức tín đồ đạo Hindu có thể tác động đến quan hệ giữa Campuchia và Ấn Độ”, ông Him Chhem cảnh báo.

Đền Angkor Wat của Campuchia được Quốc vương Suryavarman II cho xây dựng vào cuối thế kỷ 11 và đầu thế kỷ 12. Năm ngoái ngôi đền này đã thu hút 1,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 23% so với năm 2010, theo số liệu của Bộ Du lịch Campuchia.

Khang Huy

>> Ấn Độ xây bản sao Angkor Wat
>> Chúc mừng 10 bạn trúng giải tháng Khám phá Angkor cùng Acnes
>> Du lịch Campuchia nhắm đến "thế giới thứ ba
>> Campuchia từ chối dẫn độ ông Thaksin
>> Du lịch tiết kiệm tới Campuchia
>> Đắm say cùng tour Angkor cổ kính
>> Saigontourist: Thêm nhiều ngả đường đến Angkor

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.