Campuchia cấm cưỡi voi tại đền Angkor Wat

Trà Linh
Trà Linh
19/11/2019 06:30 GMT+7

Đài CNN hôm 18.11 dẫn thông báo từ Cơ quan bảo vệ và quản lý khu đền Angkor (Apsara) của Campuchia cho hay sẽ cấm các dịch vụ cưỡi voi dành cho du khách tại đây từ năm 2020.

Lệnh cấm của Apsara được các nhà bảo vệ động vật hoan nghênh. Ông Long Kosal, phát ngôn viên của cơ quan này cho biết: "Voi là một loài động vật to lớn, nhưng chúng rất hiền. Chúng tôi không muốn thấy những con vật này bị dùng cho các hoạt động du lịch nữa".
Năm 2016, một con voi cái tên Sambo chết bên lề đường vì phải phục vụ du khách liên tục trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Voi Sambo chết vì kiệt sức

Chụp màn hình The Telegraph

Hiện tại, dù lệnh cấm chưa bắt đầu, nhưng 5 trong số 14 con voi đang làm việc đã được chuyển đến một khu rừng cách đền Angkor 40km. Vị đại diện cho biết thêm các công ty sở hữu sẽ tiếp tục chăm sóc chúng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.