Campuchia buộc khách thăm đền Angkor ăn mặc đứng đắn

11/07/2016 09:09 GMT+7

Giới chức Campuchia vừa ban hành quy định cấm những du khách ăn mặc không đứng đắn tham quan đền Angkor nổi tiếng ở nước này.

AP dẫn lời ông Long Kosal, phát ngôn viên của Cơ quan Bảo vệ và quản lý khu đền Angkor (Apsara) cho biết bắt đầu từ ngày 4.7 vừa qua, khách du lịch trong và ngoài nước buộc phải mặc quần dài hoặc váy dài quá đầu gối, áo phủ kín vai. Những người ăn mặc không phù hợp sẽ buộc phải thay đổi trang phục trước khi vào khu đền ở miền tây bắc Campuchia.
Ông Long nói lệnh cấm được ban hành do “ăn mặc trang phục hở hang là hành động không tôn trọng sự tôn nghiêm của khu đền”.
Kể từ tháng 12 năm ngoái, cơ quan của ông Long đã khuyến cáo các tổ chức lữ hành, khách sạn và giới chức sân bay rằng tất cả du khách nước ngoài cần biết mình phải ăn mặc như thế nào khi tham quan đền Angkor. Những hình ảnh minh họa về trang phục và hành vi không phù hợp đã được đăng tải trên website của Apsara.
Du khách nước ngoài được khuyến cáo cần biết mình phải ăn mặc như thế nào khi tham quan đền Angkor Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.