Campuchia bắt giám đốc đài phát thanh

19/07/2012 03:32 GMT+7

Cảnh sát Campuchia vừa bắt ông Mam Sonando, Giám đốc Đài Beehive Radio, với cáo buộc hoạt động gây rối và đòi ly khai cho vùng Kratie.

Ông Mam, 70 tuổi và có 2 quốc tịch Campuchia - Pháp, bị bắt tại nhà sau khi từ nước ngoài trở về. Đài Beehive Radio và cá nhân ông Mam thường có ý kiến chỉ trích chính quyền, đặc biệt trong các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Trong một diễn biến khác, Campuchia chính thức thả ông Patrick Devillers, công dân Pháp bị cho là liên quan đến vụ bê bối của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai ở Trung Quốc. Ông Devillers có quan hệ làm ăn với bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc, cũng như doanh nhân người Anh Neil Heywood. Bà Cốc đang bị điều tra về cáo buộc sát hại ông Heywood và đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến ông Bạc mất chức. Ông Devillers bị bắt không rõ nguyên nhân tại Campuchia hồi tháng 6 và hiện đang trên đường đến Bắc Kinh để làm nhân chứng phục vụ điều tra.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Bác bỏ tin Campuchia bắn máy bay Thái Lan
>> Chủ tịch QH Campuchia thăm Việt Nam
>> Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác đầu tư
>> 60 trẻ em Campuchia chết vì bệnh lạ
>> Campuchia bắt công dân Pháp dính líu đến Bạc Hy Lai
>> Campuchia trục xuất kẻ ấu dâm Nga
>> Campuchia ngừng cấp đất cho tư nhân
>> Campuchia phủ nhận gài mìn ở biên giới Thái Lan
>> Campuchia, Trung Quốc bàn về biển Đông
>> Campuchia quyết bảo vệ DOC nhằm giải quyết tranh chấp ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.