Cấm dịch vụ phân loại rác

23/01/2008 23:26 GMT+7

Luật pháp tại Đức quy định mỗi hộ dân phải phân rác thải thành các loại gồm bao bì, thủy tinh, giấy... Tuy nhiên, đâu phải ai cũng tuân thủ đúng luật lệ. Thế là công ty cung cấp dịch vụ phân loại rác thải ra đời với mục đích giúp những người chẳng có thời gian hoặc có thói quen nhồi nhét càng nhiều rác vào một bao đựng càng tốt.

Nhưng tòa án tại thủ phủ bang North Rhine-Westphalia vừa ra phán quyết rằng dịch vụ trên sẽ có thể là mối nguy hại đối với môi trường công cộng và ra lệnh đóng cửa ngay công ty đó. Theo lập luận của tòa, việc mở các bao rác thải sinh hoạt với khối lượng lớn và phân loại chúng sẽ khiến vi trùng, vi khuẩn phát tán, gây hại cho sức khỏe người dân. Dân Đức thường nói đùa với nhau rằng việc phân loại rác là nỗi ám ảnh của nước này, theo Hãng tin DPA. Tại một số thành phố, giới chức địa phương thường gắt gỏng đối với những người dân gộp chung các loại rác với nhau.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.