Cai ngục khét tiếng nhất tại nhà tù Tuol Sleng của Khmer Đỏ qua đời

Khánh An
Khánh An
02/09/2020 08:25 GMT+7

“Đồ tể” Duch, cai ngục khét tiếng của Khmer Đỏ, qua đời tại một bệnh viện ở Phnom Penh (Campuchia) ở tuổi 78.

Hãng Reuters ngày 2.9 đưa tin cai ngục Duch tại nhà tù Tuol Sleng khét tiếng nhất dưới chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia vừa qua đời.
Duch, tên thật là Kaing Guek Eav, sinh năm 1942, là lãnh đạo đầu tiên của Khmer Đỏ bị tuyên án về tội ác chống lại nhân loại vào năm 2010.

Campuchia thông báo cái chết của 'đồ tể' chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Duch “đồ tể” bị tuyên án 30 năm tù giam vì tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh trước hành vi tra tấn và cái chết của khoảng 15.000 người tại nhà tù Tuol Sleng (S-21) vào cuối thập niên 1970.
Đến năm 2012, phiên tòa diệt chủng do Liên Hiệp Quốc bảo trợ tại Campuchia đã bác đơn kháng cáo của Duch và tăng án phạt của hắn lên chung thân vào ngày 3.2.2012.
Theo phát ngôn viên Neth Pheaktra của phiên tòa, Duch qua đời vào 0 giờ 52 ngày 2.9 (giờ địa phương) tại Bệnh viện hữu nghị Khmer – Xô Viết ở Phnom Penh. Tuy nhiên, phát ngôn viên này không cho biết thêm chi tiết về cái chết của cai ngục khét tiếng thời Khmer Đỏ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.