Các tay súng bao vây Bộ Tư pháp Libya

01/05/2013 12:10 GMT+7

(TNO) Ngày 30.4, các tay súng đã bao vây Bộ Tư pháp Libya, đòi đuổi việc các quan chức từng làm cho chế độ Muammar Gaddafi.

>> Hàng trăm tay súng bao vây Bộ Ngoại giao Libya

“Nhiều tay súng đi trong những chiếc xe được trang bị súng phòng không đã bao vây Bộ Tư pháp”, ông Walid Ben Rabha, người đứng đầu cơ quan thông tin của Bộ Tư pháp, nói với AFP.

“Họ yêu cầu bộ trưởng và các nhân viên phải rời văn phòng và đóng cửa trụ sở Bộ Tư pháp”, ông Rabha nói thêm.

Trước đó, hàng chục tay súng tại thủ đô Tripoli, với yêu cầu tương tự là đuổi việc các cựu viên chức thời ông Muammar Gaddafi, đã bao vây Bộ Ngoại giao Libya kể từ hôm 28.4, làm tê liệt mọi hoạt động của cơ quan này.

Các tay súng lại bao vây Bộ Tư pháp Libya
Các tay súng chặn lối vào trụ sở Bộ Ngoại giao Libya tại thủ đô Tripoli ngày 28.4 - Ảnh: AFP

Bộ Nội vụ Libya và các đài truyền hình quốc gia cũng đã bị tấn công, theo AFP.

Hôm 29.4, các nhân viên cảnh sát tức giận đã bắn chỉ thiên, đồng thời xông vào Bộ Nội vụ yêu cầu tăng lương.

Thủ tướng Ali Zeidan đã lên án vụ bao vây Bộ Ngoại giao và các cuộc tấn công khác.

Tuy nhiên, các tay súng tại Libya tuyên bố chỉ sẽ ngưng bao vây trụ sở các bộ trên khi những yêu cầu của họ được chính phủ đáp ứng.

Được biết, chính phủ Libya đang nghiên cứu dự luật loại các quan chức từng làm việc dưới thời ông Gaddafi ra khỏi các vị trí quan trọng trong chính phủ.

AFP cho hay chính phủ Libya đang nỗ lực tạo sức ảnh hưởng đối với người dân Libya, sau khi cựu lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011.

Huỳnh Thiềm

>> Đại sứ quán Pháp ở Libya bị đánh bom xe hơi
>> Kịch bản Libya" có chỉnh sửa đang được áp dụng ở Syria?
>> Libya “chi 4,7 tỉ USD nâng cấp quân đội”
>> Đại sứ quán Libya tại Ai Cập ngừng hoạt động
>> 51 người chết vì uống rượu tự nấu ở Libya
>> Bộ trưởng Quốc phòng Libya thoát chết
>> Lãnh sự Ý bị ám sát hụt tại Libya
>> Lãnh sự Ý thoát chết trong vụ ám sát ở Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.